Đề nghị xử Nhiếp Thiếu Phong 11-12 năm tù giam

Đề nghị xử Nhiếp Thiếu Phong 11-12 năm tù giam
TP - Ngày 30-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, TAND TP Hải Phòng xử vụ án cháy xưởng may gia công mũi giày vải Thuận Phát (ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng) chiều 29-7-2011 làm 13 công nhân chết và 25 công nhân bị trọng thương.

> Cháy khách sạn 5 sao Sofitel Saigon Plaza

Năm bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ” là: Nhiếp Thiếu Phong (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Bùi Thị Hiền (25 tuổi, ở xã Tân Dân), Bùi Thị Sự (45 tuổi, ở xã Tân Dân), Lê Văn Bảy (27 tuổi, ở xã Tân Dân) và Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Tại phiên tòa, một số nạn nhân bị thương trong vụ cháy nói lời khai của các bị cáo trong cáo trạng nhiều phần không đúng sự thật. Ngay tại tòa, các bị cáo trả lời cũng không thống nhất về nguyên nhân, diễn biến vụ cháy.

Đại diện các gia đình có người thân bị chết và bị thương yêu cầu chủ xưởng may có trách nhiệm bồi thường gần 7,5 tỷ đồng và đồng thời xử lý các đối tượng gây ra vụ cháy kinh hoàng theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng đề nghị xử phạt bị cáo Nhiếp Thiếu Phong từ 11 đến 12 năm tù giam, bị cáo Bùi Thị Hiền từ 10 đến 11 năm tù giam, bị cáo Bùi Thị Sự từ 7 đến 8 năm tù giam, bị cáo Lê Văn Bảy từ 9 đến 10 năm tù giam và Nguyễn Văn Linh từ 4 đến 5 năm tù giam. Hôm nay, 31-7, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG