Để tội phạm gia tăng, xử lý lãnh đạo địa phương

Để tội phạm gia tăng, xử lý lãnh đạo địa phương
TP - "Địa phương nào làm không tốt công tác phòng ngừa, để tội phạm gia tăng thì bí thư, chủ tịch và thủ trưởng cơ quan công an phải chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm".

> Giấu súng trong xe, dọa gọi... Phó Thủ tướng
> Xả súng vào Đội đặc nhiệm rồi tẩu thoát

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, do Bộ Công an tổ chức sáng qua.

Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong một năm qua, lực lượng chức năng đã mở 9 đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; công an các cấp đã điều tra, khám phá các vụ án đạt tỷ lệ 71,3%, riêng trọng án đạt trên 90%; triệt phá gần 4.000 băng nhóm tội phạm, lưu manh chuyên nghiệp. Viện KSND các cấp đã truy tố gần 60.000 vụ, TAND các cấp thụ lý sơ thẩm trên 45.000 vụ án hình sự với trên 82.000 bị can…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả các bộ, ngành đoàn thể, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 48; đồng thời yêu cầu trong giai đoạn 2011-2015, cấp ủy chính quyền các cấp cần xác định trách nhiệm lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên; phải huy động toàn dân tham gia vào công tác PCTP, tạo phong trào rộng khắp cả nước, đưa Chỉ thị vào cuộc sống…

*10 ngày, bắt 10 nhóm trộm cướp. Trong 10 ngày ra quân tấn công tội phạm từ 25-11 đến 4-12, Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đã bắt được 10 nhóm trộm cắp, cướp giật, gồm 22 đối tượng, thu hồi 2 máy tính xách tay, 3 ĐTDĐ, 3 máy ảnh KTS, 3 triệu đồng, 1.600 rúp, 1.000 USD và nhiều giấy tờ cá nhân, trả cho người bị hại.

Theo báo cáo của Công an TP Nha Trang, trong tháng 11 trên địa bàn xảy ra 62 vụ phạm pháp hình sự, tăng gần gấp đôi so với tháng 10, trong đó có 51 vụ trộm, cướp, có 6 vụ bị hại là người nước ngoài. Công an Nha Trang đã lập kế hoạch tập trung lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn (tập trung tuyến biển), đợt 1 từ 25-11 đến 24-12, đợt 2 từ 25-12 đến 25-1-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.