Đề xuất tịch thu phương tiện của 'ma men': Cảnh sát giao thông nói gì?

Đề xuất tịch thu phương tiện của 'ma men': Cảnh sát giao thông nói gì?
TP - Trong khi đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục bảo vệ quan điểm tịch thu phương tiện đối với tài xế say xỉn, nhiều cán bộ CSGT cho rằng cần đồng bộ hóa giải pháp an toàn giao thông hơn là tịch thu.

Đại tá Trần Văn Luân (Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Nam Định) cho rằng, việc tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là chưa cho phép. Phương tiện do đi mượn, thuê, trộm cắp, xe công… thì sẽ tịch thu như thế nào? Là người từng phá nhiều vụ án hình sự, đại tá Luân cho rằng, đến án hình sự, nếu xác định tang vật do thủ phạm mượn cũng phải trả lại cho chủ sở hữu, huống gì vi phạm hành chính.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói, việc sử dụng rượu bia quá nồng độ đã gây ra không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thế nhưng khi đề xuất phương án xử lý cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về cơ sở pháp lý. Theo đại tá Thắng, đối với người Việt Nam, phương tiện không chỉ để đi lại mà nó còn là tài sản của người dân vì thế không dễ gì mà tịch thu. 

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Tuyên truyền pháp luật ATGT (Phòng 4 - Cục CSGT) khẳng định, lực lượng CSGT đã làm hết mình và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đối với đề xuất tịch thu phương tiện, theo trung tá Nhật, đề xuất có ý tốt nhằm giảm tai nạn giao thông, tuy nhiên về việc này cần lấy ý kiến của nhiều cơ quan liên quan, đặc biệt là người dân.

Cũng theo ông Nhật, để giảm nguy cơ về tai nạn giao thông chúng ta nên triển khai đồng bộ các giải pháp từ văn bản quy phạm pháp luật, hạ tầng và con người. Cả nước hiện có khoảng 500km đường cao tốc, thế nhưng nhiều đoạn không có hào, rào chắn, không có đường dân sinh khiến người dân mở đường cắt ngang, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. 

Ngoài ra, tại các tuyến phố như Hà Nội, TPHCM…, vỉa hè, lòng đường bị “xẻ thịt” để kinh doanh, người đi bộ phải len lỏi xuống lòng đường. Thêm vào đó, lực lượng chức năng ở một số nơi, bộ phận vẫn còn nể nang, xử lý không nghiêm. “Nếu làm tốt những việc trên, tình hình tai nạn giao thông sẽ giảm một cách đáng kể, chưa cần phải tịch thu phương tiện” - trung tá Nhật nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.