Đêm náo động vì nổ súng

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng
Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng
TPO - Theo ông Kh. (hàng xóm nơi xảy ra vụ việc), nghe hai tiếng nổ lớn, ông vội chạy ra, hô hoán: “Mọi người ơi, nó có súng đấy đừng có lại gần”.  

Vụ nổ súng xảy ra đêm 10, rạng sáng 11/12 tại tổ 3, khu 6, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xôn xao bàn tán. 

Sáng 11/12, Công an quận Thanh Xuân vẫn đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ông Kh., người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 23hh30 ngày 11/12, đang chuẩn bị đi ngủ thì ông nghe có tiếng động lạ. Mở cửa ra xem, ông thấy một đối tượng đi vào ngõ, giắt khẩu súng màu vàng bên hông thắt lưng.

Một lúc sau, hai tiếng nổ lớn xảy ra. Nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi liền hô hoán mọi người: “Mọi người ơi, nó có súng đấy đừng có lại gần”. Nghe vậy, ai cũng sợ nên đóng kín cửa nhà lại.  

Một số nhân chứng cho biết, nghi can tên là Tuấn (SN 1978) đã dùng súng bắn mẹ vợ là bà Hoàng Thị N. (60 tuổi). Nghe thấy tiếng súng và la hét của mẹ, con gái bà N. chạy ra liền bị Tuấn bắn vào người gục tại chỗ. Em trai của vợ T. chạy từ trên gác hai đi xuống cũng bị Tuấn bắn thương.

Khi xe taxi vừa đến để chở các nạn nhân đi cấp cứu, Tuấn dùng súng bắn cả tài xế taxi, khiến anh này bị thương nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, tổ trưởng tổ 3 cho biết, nhận được tin báo, bà vội đến hiện trường thì thấy đối tượng đã bỏ trốn. Rất nhiều máu trên nền nhà, gối và ghế của gia đình bà N. Ngay sau đó, bà Vân Anh gọi điện báo cho công an phường đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường.

Theo bà tổ trường, gia đình Tuấn chuyển đến đây ở được khoảng 4-5 năm nay. Ở địa phương, Tuấn là người ít nói, gia đình đối tượng này chuyển đến đây sinh sống được không 4,5 năm rồi. Hai vợ chồng Tuấn chỉ ở nhà vào buổi tối, ban ngay hai vợ chồng đi bán quần áo ở chợ Ngã Tư Sở. Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG