Đến quán đòi 'em út', khách bị đánh hội đồng trọng thương

Đến quán đòi 'em út', khách bị đánh hội đồng trọng thương
Sự việc xảy vào khoảng 19 giờ 30 tối 12/1, tại một quán cà phê "vui vẻ" ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Vào thời điểm nói trên, anh Nguyễn Ngọc Ch. (42 tuổi) cùng hai người bạn đến quán trên để tìm em út. Tại đây, chủ quán là Nguyễn Văn Th. yêu cầu anh Ch. phải trả số tiền nợ trước đây rồi mới cho vào.

Sau khi "hành sự" xong, anh Ch. ra về thì bị chủ quán chặn lại, hai bên lời qua tiếng lại, Th. dùng thanh sắt đánh vào vùng đầu anh Ch., một số nhân viên trong quán xông đến đánh hội đồng khiến anh Ch.bất tỉnh tại chỗ, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Đến quán đòi 'em út', khách bị đánh hội đồng trọng thương ảnh 1
Đến quán đòi 'em út', khách bị đánh hội đồng trọng thương ảnh 2

Anh Ch. với vết thương trên đầu và tay

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, tối 12-1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Ch. trong tình trạng khá nguy kịch. 


Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ tiến hành khâu 17 mũi trên vùng đầu nạn nhân và băng bó các vết thương trên người; trong đó cánh tay trái bị vật cứng tác động mạnh khiến gẫy xương, hôm nay (14-1) sẽ tiến hành mổ.

Theo nạn nhân Ch., anh còn bị mất hơn 5,5 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ trong quá trong quá trình bị đánh.

Hiện vụ việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG