Đến rủ con gái đi chơi, hiếp dâm mẹ

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường vụ hiếp dâm. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường vụ hiếp dâm. Ảnh chỉ mang tính minh họa
Đến tìm con gái nhưng không có nhà, gã thanh niên đẩy người mẹ xuống giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Triệu (SN 1994) trú tại Buôn Hằng 1B, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Hiếp dâm. Quyết định cũng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 25/5/2016, Nguyễn Bá Triệu cùng với Lê Đình Hoàng (SN 1994), trú tại buôn Kon H’Ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc đi đến nhà chị Đ (là người dân tộc Xê Đăng) SN 1980 trú tại buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc, để chơi.

Hoàng đứng ngoài đường còn Triệu đến mở cửa và đi vào nhà. Thấy chị Đ. đứng trong nhà, Triệu hỏi con gái chị Đ là Đào (SN 1999) nhưng không có ở nhà. Sau khi trả lời Triệu, chị Đ quay lại, đi vào phòng ngủ thì Triệu đi theo sau, đẩy chị Đ nằm trên giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chị Đang hô hoán thì Triệu tát hai cái vào đầu chị Đ và đe doạ “im lặng không tao giết”. Sau đó khoảng 2 phút, Triệu đi ra cổng nói với Hoàng: “Mày đi đâu chơi thì đi, tao vào đây ngủ một chút”. Trong lúc Triệu ra ngoài, chị Đ chạy qua nhà anh Phung là Công an viên ở sát nhà nhờ giúp đỡ.

Anh Phung cầm đèn pin rọi thì thấy Hoàng đứng ở cổng nên đứng nói chuyện với Hoàng khoảng 5 phút rồi bỏ đi. Sau đó, Hoàng đứng gọi Triệu ra rồi cả hai cùng về. Ngày hôm sau, chị Đ đã làm đơn tố cáo Triệu tới Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...