ĐH Cần Thơ rút đơn kiện đòi tiền nữ tiến sỹ

TP - Ngày 29/6, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, đã đình chỉ vụ án dân sự đòi Tiến sỹ Vũ Thị Nhuận 569 triệu đồng, do nguyên đơn là Trường ĐH Cần Thơ rút đơn khởi kiện. 

Lý do rút đơn của Trường ĐH Cần Thơ, được nêu lên là do chưa thu thập đủ chứng cứ chứng minh học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp cho tiến sỹ Nhuận là viện trợ chính thức cho Chính phủ Việt Nam, nên thấy chưa đủ căn cứ đòi Tiến sỹ Nhuận bồi thường. 

Năm 2005, bà Nhuận tự tìm được học bổng ở Trường ĐH Kyushu (Nhật Bản) để học tiến sỹ, sau 3 năm trở về, tiếp tục công tác tại Trường ĐH Cần Thơ. 

Đầu năm 2011, bà Nhuận muốn đi nghiên cứu sau tiến sỹ ở Nhật nhưng Trường ĐH Cần Thơ không cho nên bà xin nghỉ việc để đi. 

Trở về, tiến sỹ Nhuận công tác ở Trường ĐH Y dược Cần Thơ, bị Trường ĐH Cần Thơ khởi kiện đòi bồi thường tiền học bổng đào tạo tiến sỹ.

MỚI - NÓNG