Đi chơi, công an viên bị cướp súng

Bạn rủ đi chơi rồi nhờ giữ hộ tiền để giao dịch mua bán, trong lúc đang trao đổi thì "đối tác" trở mặt cướp tiền, ông Sơn giằng co và rút súng ra chống trả nhưng bị khống chế. Nhóm “đối tác” đã cướp súng lẫn tiền của nhóm ông Sơn mang theo rồi bỏ chạy.

Ngày 27/3, lãnh đạo xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Phan Hoài Song Tuấn (thường gọi là Sơn, khoảng 50 tuổi), công an viên của xã Gia Huynh, vì làm mất súng bắn đạn hơi cay trong lúc đi chơi ở tỉnh An Giang vào ngày 9-2.

Báo cáo với lãnh đạo xã Gia Huynh, ông Sơn cho biết ngày 6/2, ông cùng bạn là Lê Quang Tuấn (trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) đi chơi ở Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sáng 9/2, ông Sơn và ông Tuấn cùng đến xã Tri Tôn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để gặp đối tác. Trên xe có ông Sơn, ông Tuấn và tài xế. Trên đường đi, ông Tuấn nhờ ông Sơn giữ hộ ba lô tiền (500 triệu đồng, chia làm 5 cọc) để đưa đối tác xem.

Đến điểm hẹn, "đối tác" yêu cầu nhóm ông Sơn xuống xe, chỉ còn lại một người trên xe để giao dịch. Lúc này, ông Sơn ôm ba lô ngồi trên xe. Ông Tuấn và tài xế vừa xuống xe thì một "đối tác" leo lên đóng cửa nhốt ông Sơn ở trong. Phía ngoài, một nhóm người đi trên 3 mô tô lao đến khống chế tài xế và ông Tuấn.

Trên xe, "đối tác" lao vào giật ba lô tiền nhưng bị ông Sơn giằng lại và rút súng bắn đạn hơi cay ra bắn nhưng không nổ. Tay "đối tác" gí dao vào ông Sơn, cướp súng rồi đạp ông rơi xuống đất.

Sau khi khống chế cả nhóm ông Sơn, cả bọn lấy đi 400 triệu đồng (chúng không phát hiện 1 cọc tiền mà ông Sơn ném dưới sàn xe) và “tiện tay” cướp súng rồi bỏ chạy.

Khẩu súng bắn đạn hơi cay bị cướp là một trong 5 khẩu được Công an xã Gia Huynh giao cho các công an viên (ông Sơn 1 khẩu) vào ngày 15/12/2013 để làm nhiệm vụ tuần tra đợt cao điểm Tết Giáp Ngọ, 2 tháng sau (tức ngày 15/2/2014) phải giao nộp lại.

“Việc đồng chí Sơn mang súng hơi cay ra khỏi địa phương và làm mất là sai quy định về quản lý công cụ hỗ trợ. Chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hướng xử lý vi phạm” - ông Lê Văn Thuyên, Bí thư Đảng ủy xã Gia Huynh, cho biết.

Theo ông Thuyên, báo cáo với công an xã, ông Sơn cho rằng việc mình mang khẩu súng đi chơi chỉ là do thói quen hay mang trong người mà không chú ý.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG