Lạng Sơn:

Đi đòi nợ, thầy giáo bị đâm xối xả, gục chết tại chỗ

TPO - Thấy thầy giáo Bạo đến nhà đòi nợ ráo riết, đối tượng Hiếu cãi cự dẫn đến mâu thuẫn, sẵn có dao gấp trong tay, Hiếu đâm người đòi nợ 3 nhát, dẫn đến tử vong.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hiếu (SN 1972, trú khu 7, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) mức án tù Chung thân.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, ông Hoàng Văn Bạo (36 tuổi, giáo viên dạy thể dục ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cho Hiếu vay 123 triệu đồng. Tuy nhiên, đến kỳ trả nợ, Hiếu khất lần và có ý trốn tránh.

Chiều 21/3, ông Bạo tiếp tục đến nhà Hiếu đòi tiền, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong cơn bực tức, Hiếu dùng con dao gấp đâm liên tiếp vào người ông Bạo 3 nhát, khiến ông này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Hiếu đến trụ sở công an đầu thú.

MỚI - NÓNG