Đi dự sinh nhật, nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể

Đi dự sinh nhật, nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể
Cuối buổi sinh nhật, trong men say, Tươi đã không làm chủ được mình và lao vào Phương giở trò sàm sỡ. Nhóm bạn của Tươi không can ngăn mà còn cùng tham gia hiếp dâm cô bé.

Ngày 30/11, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với 8 thanh thiếu niên đã làm nhục Phương. Riêng một tên đang ở tuổi vị thành niên nên cơ quan điều tra không khởi tố mà áp dụng các biện pháp xử lý khác.

Vụ án xảy ra tại quả đồi Pò Ngù, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Tối sinh nhật, Lê Văn Tươi (16 tuổi) mời Phương (ở cùng bản) tới dự. Sau hơn một tiếng đồng hồ chúc tụng, cả nhóm đã chuếnh choáng.

Lúc này, nhóm bạn của Tươi kéo nhau ra bãi cỏ cách đó khoảng 20m nằm chơi, chỉ còn Phương và Tươi. Đang trong men say, lại thấy cô bạn gái xinh đẹp, Tươi lao vào giở trò bỉ ổi. Trong lúc Phương đang chống cự quyết liệt, một người bạn trong nhóm tên là Nông Văn Trực quay lại, không những không giúp cô gái trong cảnh yếu thế, Trực còn lao vào giữ chân, tay cô gái để cho Tươi được thỏa mãn.

Sau đó, cả 8 tên còn lại thay phiên cưỡng bức cho đến khi cô gái ngất đi. Sự việc được báo Công an huyện Lộc Bình.

Công an đã làm rõ tên tuổi của những kẻ gây ra vụ án. Bọn chúng gồm Lê Văn Tươi, Hoàng Văn Quyền, Âu Văn Luân, Nông Văn Trực, Nông Văn Quý, Nguyễn Văn Hùng, Vi Văn Điệp, Ngô Văn Thọ và Ngô Văn Cương, đều trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. Tất cả 9 thanh thiếu niên này đều chỉ học đến lớp 9 thì bỏ học.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Công An Nhân Dân

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.