Quảng Trị:

Đi lấy nợ giúp, hai thanh niên bị đâm trọng thương

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CA.
Đối tượng Nguyễn Thành Đạt bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CA.
TPO - Hai thanh niên ở TP Đông Hà bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu khi được người bà con nhờ đến lấy nợ giúp ở Cam Lộ.

Ngày 5/6, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1984, ở thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, sáng 4/6, bà T. ở TP Đông Hà liên lạc với Nguyễn Thành Đạt để hỏi lấy số tiền nợ 7 triệu đồng. Sau khi Đạt đồng ý trả tiền, bà T. nhờ Nguyễn Công Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Dũng (25 tuổi), cùng trú tại TP Đông Hà, đến nhà Đạt lấy giúp.

Song trong quá trình gặp mặt, hai bên đã xảy ra cãi vã. Đạt vào nhà lấy dao đâm Tuấn và Dũng bị thương nặng. Hai nạn nhân Tuấn, Dũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân Tuấn, Dũng đã ổn định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.