Đi nhậu thâu đêm cùng bạn, bé gái bị xâm hại tình dục

Hai bị cáo tại phiên tòa
Hai bị cáo tại phiên tòa
Sau chầu nhậu bí tỉ cùng bạn, M.D được bạn đưa vào nhà nghỉ. Tại đây, bé gái 12 tuổi này đã bị hai người bạn thay nhau xâm hại…

Ngày (19/2), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Lê Văn Minh (SN 1996, quê Thanh Hóa) và bị cáo Ngô Sẹc Cấm (SN 1998, ngụ Đồng Nai) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h10 ngày 3/5/2013, Nguyễn Thị M. D. (SN 2000, ngụ TP Biên Hòa) cùng 2 đối tượng Minh, Cấm đi uống rượu tại quán Tư Ốc 2 (phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh) cùng với một số người bạn.

Sau khi tàn chầu nhậu vào khoảng 02h ngày 4/5/2013 Minh và Cấm cùng D vào thuê một phòng nhà nghỉ tại phường Xuân Thanh để ngủ qua đêm. Sau khi vào phòng, Minh và D nằm kế bên nhau ở trong còn Cấm nằm ngoài. Được một lúc thì Minh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với D nên quay qua ôm D.

Thấy bạn gái say rượu,không phản ứng nên Minh quan hệ tình dục với D. Sau khi đã thực hiện xong hành vi đồi bại Minh kêu Cấm qua nằm cạnh D để Minh đi vào nhà vệ sinh.

Thấy Minh làm chuyện “người lớn” mà D không phản ứng nên Cấm cũng nãy sinh ý định thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái này.

Cùng ngày, ba mẹ D đi tìm thì bắt gặp con gái mình ở trong khách sạn với hai bạn trai nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Minh và Cấm đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh mức án 11 năm tù và bị cáo Ngô Sẹc Cấm mức án 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Theo VOV Giao thông
MỚI - NÓNG