Đi ô tô tới đòi bảo kê, phang gãy chân đối thủ

Đối tượng đòi bảo kê Cao Viết Trọng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Đối tượng đòi bảo kê Cao Viết Trọng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Đi ô tô tới đòi bảo kê việc thu gom keo không được, Cao Viết Trọng (Hà Tĩnh) đã rút tuýp sắt đánh gãy chân anh Nguyễn Xuân Hải.

Sáng ngày 19-4, tin từ Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Viết Trọng (SN 1990, trú tại xóm Trung Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 24-12-2016, Cao Viết Trọng đã cùng với một số đối tượng khác đi xe ô tô (không rõ biển kiểm soát) đến nhà ông Đinh Ngọc Châu (SN 1964, trú tại xóm 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) tìm gặp anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1984) và ông Mai Văn Ngọc (SN 1970), cả hai đều trú tại thôn Xuân Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để "nói chuyện". Mục đích của Trọng là cấm ông Ngọc và anh Hải không được mua keo của gia đình ông Châu để Trọng "bảo kê" việc này.

Bất đồng quan điểm, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lúc này Trọng lấy một ống tuýp sắt được thủ sẵn đánh anh Nguyễn Xuân Hải khiến người này bị gãy chân trái. Sau đó, anh Hải được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, Trọng các cùng các đối tượng đòi bảo kê khác đi cùng rời khỏi hiện trường.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng qui định của pháp luật.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.