Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020

Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020
TPO - Năm 2020, nhiều "giang hồ mạng" đình đám bị lực lượng chức năng xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật, như Huấn “hoa hồng”, Phú “lê”, Đường “nhuệ”, Dũng “trọc”, Ngọc “Rambo”…

Phú "lê"

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Phú (hay còn gọi Phú “lê”, 40 tuổi, quê Yên Bái) và Lã Thúy Kiều (35 tuổi, vợ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Phú Lê được biết đến là giang hồ mạng, thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ.

Cả hai bị chị Trần Thị Đào (30 tuổi, tức "hot girl xăm trổ" Đào Chile) tố cáo đã chỉ đạo đàn em đến nhà hành hung mẹ và dì mình khiến cả hai phải nhập viện. Chị Đào cho hay, sau thời gian làm quảng bá sản phẩm cho Kiều, chị đã tách ra làm ăn riêng và xảy ra mâu thuẫn.

Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020 ảnh 1 Giang hồ mạng Phú "lê".

Ngày 18/7, chị Đào phát trực tiếp trên Facebook nói những bức xúc của mình. Một ngày sau, chị bị Kiều kéo đàn em đến đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị sẽ được nhận 20 triệu đồng. Những ngày sau đó chị Đào liên tục bị "khủng bố" qua tin nhắn, điện thoại.

Đỉnh điểm ngày 3/8, một nhóm người lạ mặt về quê Đào ở huyện Đan Phượng dùng tuýp sắt hành hung mẹ và dì ruột chị. Sau sự việc này, chị Đào làm đơn tố cáo.

Liên quan vụ việc, ngày 12/12, TAND huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phú “lê” và đàn em về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 15/12 sẽ bị hủy. Được biết, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị hại trong vụ án đã rút đơn yêu cầu khởi tố và các bị cáo trong vụ án được trả tự do.

Dũng "trọc"

Ngày 10/9, khi lực lượng công an kiểm tra quán karaoke Minh Minh trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình đã bắt quả tang Dũng “trọc" đang sử dụng ma túy.

Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020 ảnh 2 Giang hồ mạng Dũng "trọc".

Ngày 12/9, Công an TP Hoà Bình thông tin đã tạm giữ Dũng “trọc” để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép.

Dũng "trọc" tên thật là Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, tại Hà Đông, TP Hà Nội). Dũng "trọc" là một đại ca giang hồ chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Năm 2013, Dũng "trọc" và đàn em từng nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội. Vụ việc khiến Dũng "trọc" bị TAND Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dũng "trọc” được giới giang hồ truyền tai nhau là bố nuôi của Khá "bảnh".

Khá “bảnh”

Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020 ảnh 3 Giang hồ mạng Khá "bảnh".

Khá “bảnh” tên thật là Ngô Bá Khá (SN 1993), là một hiện tượng mạng, dân giang hồ, nhân vật giải trí, YouTuber.

Khá Bảnh từng sở hữu một kênh YouTube với trên 2 triệu lượt đăng ký, mỗi tháng nhận được 60–80 triệu đồng, tháng cao nhất là hơn 400 triệu đồng từ YouTube.

Nhiều video clip của kênh này có nội dung gây sốc và tranh cãi trong cộng đồng vì có nhiều hình ảnh các hành vi bạo lực và gây tranh cãi như đập phá xe máy. Ngày 2/4/2019, Khá bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Huấn “hoa hồng”

Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020 ảnh 4 Huấn "hoa hồng".

Ngày 26/10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an) đã tiến hành triệu tập Bùi Xuân Huấn hay còn gọi là Huấn “hoa hồng” (SN 1984, quê Yên Bái) để làm rõ vụ việc đăng tải đoạn clip của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trước đó, trên trang mạng xã hội, Huấn ‘hoa hồng’ đăng tải video có nội dung cắt ghép từ bản tin cứu trợ lũ lụt miền Trung của VTV. Trong đoạn video, vào ngày 21/10, hình ảnh Huấn ‘hoa hồng’ xuất hiện trao đồ cứu trợ tại Quảng Trị gồm áo phao, mỳ tôm…

Phía VTV, trang Trung tâm Tin tức VTV24 giờ đã chính thức xác nhận đoạn clip Huấn 'hoa hồng' lan truyền trên Facebook là một sản phẩm cắt ghép.

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận, đã chủ động gỡ bỏ video clip trên khỏi tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" vào ngày 24/10/2020.

Ngọc “Rambo”

Điểm mặt giang hồ mạng bị 'sờ gáy' năm 2020 ảnh 5 Ngọc "Rambo".

Mới đây, (ngày 29/12/2020), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án "Bắt, giữ người trái pháp luật", khởi tố bị can đối với các đối tượng, gồm: Lê Thanh Ngọc (thường gọi là Ngọc "Rambo", (SN 1989); Phùng Văn Hùng (SN 1998) cùng trú ở Bắc Giang và Hoàng Trung Dũng (SN 1990) ở Hòa Bình.

Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Ngọc để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Quá trình điều tra xác định, tháng 6/2020, qua mạng xã hội Facebook, anh H.T.D (SN 1991, trú tại tỉnh Hòa Bình) biết và liên hệ nhờ Lê Thanh Ngọc đòi lại tài sản, gồm: 1 máy tính laptop và 1 tài khoản trên kênh Youtube đã bật tính năng kiếm tiền mà trước đó bị Nguyễn Trường A chiếm đoạt.

Sau khi nhận lời, Ngọc đã dò hỏi thông tin và xác định được anh A đang ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Ngày 16/8/2020, tại Lạng Giang, Ngọc và Hùng chửi bới, đe dọa, ép buộc anh A về nhà của Ngọc ở tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam. Tại nhà nhà mình, Ngọc và Hùng tiếp tục chửi bới và đánh anh A, rồi đưa anh A đến một nhà nghỉ cách nhà Ngọc khoảng 300m.

Đến khoảng17h ngày 17/8/2020, các đối tượng tiếp tục đe dọa, đánh và yêu cầu anh A trả tài sản cho anh D. Tuy nhiên, do anh A không mang theo tài sản bên mình nên Ngọc và Hùng thả anh A về. Tất cả diễn biến sự việc trên được Ngọc và Hùng quay video và đăng tải lên kênh Youtube “Ngọc Rambo”.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.