"Điều" gái từ quán cà phê về khách sạn bán dâm

"Điều" gái từ quán cà phê về khách sạn bán dâm
TPO- Khách thuê phòng tại khách sạn Kim Cương (Đông Anh, Hà Nội) nếu muốn "mát mẻ" sẽ được GĐ khách sạn Lê Thị Thúy Thúy "điều hàng" từ quán cà phê của Nguyễn Thị Yến. Mỗi lần đi khách gái bán dâm được bà chủ Thúy trả 100 nghìn đồng.
"Điều" gái từ quán cà phê về khách sạn bán dâm ảnh 1 "Điều" gái từ quán cà phê về khách sạn bán dâm ảnh 2
Chủ quán cà phê Nguyễn Thị Yến Giám đốc khách sạn Kim Cương Lê Thị Thúy Thúy

16h ngày 20/6/2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội phối hợp với Công an Trạm Bắc Long và Công an xã Hải Bối bất ngờ kiểm tra hoạt động của khách sạn Kim Cương (thôn Cổ Điển, xã Hải Bối), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra giám đốc khách sạn Kim Cương Lê Thị Thúy Thúy (SN 1968 ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Đông Anh) khai nhận, khách hàng vào thuê phòng nếu có nhu cầu "mát mẻ", Thúy gọi điện cho chủ quán cà phê Nguyễn Thị Yến (SN 1976, ở Đại La, Hai Bà Trưng), “điều” gái xuống khách sạn bán dâm.

Mỗi lần đi mua dâm khách phải trả cho Thúy 300 nghìn đồng sau đó Thúy trả cho gái bán dâm và Yến 100 nghìn đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Thúy và Nguyễn Thị Yến về hành vi môi giới mại dâm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

MỚI - NÓNG