Điều khiển xe tải lấn đường, 3 người trên xe khách tử vong

Xe khách Minh Hoan bị tai nạn
Xe khách Minh Hoan bị tai nạn
TPO - Xe tải Trương Quốc Trung điều khiển đang chạy trên QL48 hướng Qùy Hợp- thị xã Thái Hòa, lúc đến xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp thì gây thảm họa với xe khách Minh Hoan chạy hướng ngược lại làm 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Ngày 1/10, TAND huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trương Quốc Trung 34 tuổi, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, vào lúc 16h30 ngày 31/3/2017, Trương Quốc Trung điều khiển xe chở đá BKS 37C- 041.81 chạy trên QL48 hướng huyện Qùy Hợp- thị xã Thái Hòa. Lúc xe đến xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp thì lấn đường sang trái. Cùng lúc xe khách Minh Hoan BKS 37B- 020.20 do tài xế Lê Khắc Cường điều khiển chạy hướng ngược lại lao tới.

Gặp tình huống quá bất ngờ tài xế Trung phanh xe, đánh tay lái sang phải để tránh xe khách. Tuy nhiên do trời mưa, đường trơn nên khi phanh toàn bộ thân xe phía sau văng sang trái, tông vào xe khách Minh Hoan.

Cú va chạm mạnh khiến phía trái xe khách bị hư hỏng nặng. 3 người ngồi trên xe khách bị tử vong tại chỗ, gồm chị Phạm Thị Huệ (trú huyện Quế Phong), chị Lô Thị Minh (trú huyện Qùy Châu) và cháu Vi Minh Hào (trú xã Châu Hội, huyện Qùy Châu). Anh Vi Minh Qúy( bố đẻ cháu Hào), bị thương ở đầu và gãy tay.

Điều khiển xe tải lấn đường, 3 người trên xe khách tử vong ảnh 1

Bị cáo Trung tại toà.

Sau khi tai nạn xảy ra gia đình Trương Quốc Trung đã thỏa thuận đến bù cho gia đình bị hại Phạm Thị Huệ, Lô Thị Minh mỗi bên 120 triệu đồng. Riêng anh Qúy bị thương và con trai Vi Văn Hào tử vong đền bù 170 triệu đồng, và đền bù cho xe khách Minh Hoan bằng cách mua lại chiếc xe 900 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 29/9, bị cáo Trung đã thành khẩn khai báo và cúi đầu nhận tội. Trước sự ăn năn hối cãi của bị cáo, các gia đình phía bị hại đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Trương Quốc Trung. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Trung 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

MỚI - NÓNG