Điều tra bổ sung vụ tiêu cực tại báo 'Người Cao Tuổi'

Điều tra bổ sung vụ tiêu cực tại báo 'Người Cao Tuổi'
TP - Viện KSNDTC vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ tiêu cực xảy ra tại báo Người Cao Tuổi (NCT).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố bảy bị can về các tội tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có ông Phùng Hiền (tức Phùng Thanh Sơn, nguyên Tổng biên tập báo NCT, nguyên Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam); ông Trần Ngọc Đức và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (hai cựu Phó Tổng biên tập báo NCT).

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, với sự giúp sức của kế toán và thủ quỹ báo NCT, đã lập chứng từ giả để chiếm đoạt khoảng 345 triệu đồng. Trong vụ việc này, ông Phùng Hiền được xác định thiếu trách nhiệm kiểm tra khi ký các chứng từ giả.

Ngoài ra, ông Hiền và ông Đức còn bị xác định buông lỏng quản lý, để một số cán bộ Cty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng (Coninco) bỏ qua việc thẩm định máy móc thiết bị, khảo sát giá cả, gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng trong dự án nâng cấp, cải tạo trụ sở báo NCT. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.