Điều tra bổ sung vụ Dũng 'kiều' tổ chức đánh bạc

Điều tra bổ sung vụ Dũng 'kiều' tổ chức đánh bạc
TP - Hôm qua (2/10), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Tiến Dũng (tức Dũng “kiều”, tức Lai Thành Hữu) cùng các đồng phạm can tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.
Điều tra bổ sung vụ Dũng 'kiều' tổ chức đánh bạc ảnh 1

Viện KSNDTC đã ủy quyền cho Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại toà.

Ra trước vành móng ngựa, ngoài bị cáo Ngô Tiến Dũng, còn có 12 bị cáo khác, phần lớn bị truy tố với hai tội danh như Ngô Tiến Dũng, số còn lại chỉ bị truy tố về tội “đánh bạc”.

“Nợ” thi hành án 22 năm trời!?

Trong hồ sơ vụ án có một tài liệu mới được Viện KSNDTC bổ sung phút chót trước khi mở toà, đó là bản “đính chính” của bản cáo trạng. Tài liệu này cho biết rõ thêm về nhân thân của Ngô Tiến Dũng. Đó là việc Dũng “kiều” từng có tới hai tiền án cách nay hơn 20 năm, và điều lạ lùng là cả hai bản án này đến nay Dũng vẫn chưa thi hành!

Cụ thể, Dũng có một tiền án do TAND TP Đà Nẵng (cũ) xử ngày 14/6/1985, tuyên phạt Dũng 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản riêng công dân”. Đến ngày 3/2/1986, Dũng lại bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt tiếp 4 năm tù, cũng với hành vi “trộm cắp tài sản riêng công dân”.

Bản án này còn ghi rõ, HĐXX đã tổng cộng hình phạt của cả bản án trước đó, để ra mức hình phạt 7 năm tù. Mức án này được trừ đi 7 tháng 26 ngày Dũng bị tạm giam, hình phạt cho Dũng kể từ ngày bắt thi hành án sẽ còn là 6 năm 4 tháng tù.

Tất cả các tài liệu hiện lưu giữ đều không thể hiện Dũng “kiều” đã thi hành án phạt này. Vì vậy, mở đầu phiên toà hôm qua, HĐXX đã dành khá nhiều thời gian để thẩm vấn Ngô Tiến Dũng về hai tiền án từ các năm 1985 - 1986.

Thoạt đầu Dũng kêu “oan”, nói rằng chưa bao giờ có hai tiền án này; sau Dũng thừa nhận từng có hành vi vi phạm pháp luật vào những năm 1985 - 1986, từng bị tạm giam, song sau đó được tại ngoại và “chưa bao giờ phải ra trước vành móng ngựa”. Dũng đưa ra giả thiết, có thể ngày ấy toà đã xử vắng mặt bị cáo này chăng!?

Những tình tiết về nhân thân của Ngô Tiến Dũng một lần nữa gây ngạc nhiên cho tất cả những ai theo dõi vụ án này. Trước đây người ta chỉ biết Dũng từng được tại ngoại khi đang thụ án tù và sau khi tham gia đánh chết người trong buồng giam, bỏ trốn và bị truy nã, nhiều năm sau lại xuất hiện dưới mác Việt kiều, tiếp tục phạm pháp và bị bắt trở lại.

Nay người ta mới được biết việc Dũng “nợ” thi hành án phạt tù 22 năm trời, điều lạ lùng là phiên toà mới đây do TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử Dũng hôm 16/4/2007 cũng vẫn không phát hiện ra để tổng hợp hình phạt cho Dũng!

Vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

Theo đánh giá của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đây là vụ án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức sử dụng máy vi tính nối mạng internet để cá độ các trận thi đấu bóng đá quốc tế.

Thời gian đầu, các đối tượng tổ chức đánh bạc cầm đầu là Ngô Tiến Dũng đã chuyển tiền cá độ của các con bạc tại Việt Nam cho một Cty cá cược ở Hồng Công, và một tổ chức cá cược khác liên quan đến một đối tượng tại Cam - pu - chia. Về sau, các đối tượng tổ chức đã trực tiếp nhận tiền của các con bạc, mà không cần chuyển ra nước ngoài.

Theo cáo trạng của Viện KSNDTC, trong thời gian từ tháng 10/2004 cho đến khi bị bắt tạm giam 31/3/2006, Ngô Tiến Dũng cùng các đồng phạm đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền “độ” của các con bạc lên tới 10.326.856 USD (tương đương 163.732.301.880 VNĐ).

Một lần nữa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Hồ sơ vụ án này đã từng được điều tra bổ sung tới hai lần. Tuy nhiên, ra trước phiên toà hôm qua, HĐXX nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Ngoài hai tiền án đầy uẩn khúc của Dũng “kiều” đã nêu trên, HĐXX nhận thấy việc Dũng thế chấp tài sản để vay tiền của VP Bank (dùng vào việc mua căn nhà 141 Bà Triệu) có dấu hiệu khuất tất, không tuân thủ đúng các quy định pháp luật, và một số chi tiết liên quan đến các bị cáo khác của vụ án cũng chưa rõ ràng, chưa phù hợp suy luận logic.

Sau một ngày xét xử, và sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên tạm đình chỉ việc xét xử, trả hồ sơ cho Viện KSNDTC điều tra bổ sung, làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong hồ sơ vụ án. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.