Điều tra cái chết bí ẩn của một nam thanh niên

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Vào hồi 23h30 ngày 2-2, lực lượng công an xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong lúc đi tuần tra trên quốc lộ 40, phát hiện một thanh niên trong trạng thái hấp hối, vùng đầu có nhiều thương tích nặng, nằm cạnh chiếc xe mô tô mang BKS 82E1-036.00.

Xung quanh hiện trường có rất nhiều gạch đá, cây gậy vương vãi. Người thanh niên này ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi vào đến bệnh viện. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đinh Văn Hà, SN 1996, ngụ tại thôn Đăk Mế, xã Bờ Y.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra CAH Ngọc Hồi đã có mặt và khẩn trương điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định vào khoảng 23h, có 6 thanh niên ở làng Bắc Phong, xã Bờ Y đi ngang qua khu vực làng Măng Tôn, và đã bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đứng ở bên đường ném gạch đá.

Nhóm thanh niên làng Bắc Phong lập tức nhặt đá ném trả. Sự việc kéo dài khoảng 10 phút thì nhóm thanh niên lạ bỏ chạy, còn 6 thanh niên ở làng Bắc Phong đi về nhà.

Khoảng 30 phút sau, anh Đinh Văn Hà chở anh Quách Văn Cầm vô tình đi qua khu vực này, bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng gạch đá cây gậy tấn công. Anh Cầm may mắn chạy thoát, còn anh Hà do bị ném đá vào đầu, choáng váng không kịp chạy nên bị nhóm thanh niên này đánh đến chết.

Do vụ việc trên xảy ra vào giữa lúc đêm hôm khuya khắt, đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại nên công tác điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên cho đến ngày 5/2, CQĐT đã triệu tập được 8 thanh niên ở làng Măng tôn, xã Bờ Y, nghi vấn liên quan đến cái chết của anh Hà.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG