Điều tra lại vụ chồng làm vợ chết trong phòng ngủ

Dẫn giải Đoái Phước Thiện sau giờ xử án chiều nay 23/3. Ảnh: Tân Châu
Dẫn giải Đoái Phước Thiện sau giờ xử án chiều nay 23/3. Ảnh: Tân Châu
TPO - Khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, Thiện dùng hai tay xô vợ ngã về phía sau, đầu đập vào vách tường, dẫn đến tử vong.

Chiều nay (23/3), TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, nhằm làm rõ vụ chồng gây nên cái chết cho vợ trong phòng ngủ.

Trước đó, TAND quận 9 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt người chồng là bị cáo Đoái Phước Thiện (SN 1984, quê Cà Mau) 12 năm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, Thiện và vợ là Nguyễn Thị Nhật My (SN 1994), cùng sinh sống tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Đêm 10/4, Thiện cho em trai mượn nhà để mời bạn bè về uống rượu, đến 0h15 ngày hôm sau, do em chồng cùng nhóm bạn say rượu, gây ồn ào không ngủ được nên vợ Thiện kêu cả nhóm đi nơi khác nhậu.

Thiện nghĩ rằng vợ có thái độ xúc phạm em của mình, nên sau khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, Thiện dùng hai tay xô vợ ngã về phía sau, đầu đập vào vách tường.

Sau đó thấy vợ ôm gối ngủ bình thường nên Thiện lấy máy tính ra xem phim. Đến 2h sáng, Thiện quay sang thấy vợ nằm bất động, nên đưa vợ đi cấp cứu nhưng vợ đã tử vong.

MỚI - NÓNG