Điều tra lại vụ thu tiền trái quy định tại ĐH Quy Nhơn

Điều tra lại vụ thu tiền trái quy định tại ĐH Quy Nhơn
TP - Ngày 24-1, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ án cố làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Hiệu trưởng Trường Đại Học Quy Nhơn, ông Trần Tín Kiệt, và hai cán bộ của trường là Trần Xuân Cảnh (nguyên trưởng phòng Bảo vệ nội trú) và Lê Văn Phúc (nguyên phó phòng).

Theo cáo trạng, từ năm 2000-2006, được sự đồng ý của ông Kiệt, hai ông Cảnh và Phúc tổ chức giữ xe, thu phí nhưng không nộp vào quỹ nhà trường để quản lý, thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo quy định, làm thất thoát hơn 1,2 tỷ đồng. Liên quan những sai phạm của ông Kiệt trong thời gian làm hiệu trưởng nhà trường, cơ quan công an còn khởi tố ông này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã thu tiền sinh viên trái quy định.

Vì bị cáo quanh co trả lời không khớp với hồ sơ của phía cơ quan điều tra, đổ trách nhiệm cho nhau, hội đồng xét xử tuyên bố trả lại hồ sơ để điều tra lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.