Điều tra nghi án phụ nữ tâm thần bị cưỡng hiếp mang thai

Hai mẹ con bà M. và chị L.
Hai mẹ con bà M. và chị L.
TPO - Công an huyện Nga Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng  xác minh, làm rõ nội dung đơn phản ánh của gia đình bà M. về việc con gái bà bị cưỡng hiếp, hiện đang mang thai tháng thứ 5.

Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vừa cho biết, họ đang phối hợp với cơ quan chức năng  xác minh, làm rõ nội dung đơn phản ánh của gia đình bà M.T.M về việc con gái bà là chị M.T.L  bị cưỡng hiếp, hiện đang mang thai tháng thứ 5.

Theo bà M. (68 tuổi, trú tại thôn Phong Phú, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn), chị L. (33 tuổi) bị bệnh tâm thần nhiều năm nay. Hiện chị đang điều trị ngoại trú (có bệnh án của bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa).

Theo đơn phản ánh của bà M, cách đây vài tháng, chị L bị một người cùng thôn Phong Phú cưỡng hiếp nhiều lần, dẫn đến có thai. Gia đình có làm đơn gửi UBND xã Nga Phú yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Thanh Nhuận - phó trưởng Công an xã Nga Phú cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc này, Công an huyện Nga Sơn đã triệu tập, lấy lời khai của người bị gia đình bà M. tố cáo có hành vi cưỡng hiếp chị L. nhiều lần. Tuy nhiên, người này phủ nhận nội dung tố cáo của gia đình bà M.

Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.