Điều tra việc đạo diễn ‘Kong’ – Đại sứ Du lịch bị đánh

TPO - Công an đã tiếp nhận điều tra việc đạo diễn ‘Kong’ – Đại sứ Du lịch bị đánh tại quá bar ở TP. HCM theo đề nghị của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) gửi văn bản tới UBND TP HCM ngày 11/9 về những thông tin liên quan đến ông Jordan Vogt-Roberts - Đại sứ Du lịch Việt Nam bị hành hung tại quán bar.

Văn bản hỏa tốc do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ký nêu rõ: “Ngày 10/9/2017, Bộ VHTT&DL nhận được thông tin trong thời gian lưu lại tại TP HCM sau khi kết thúc hội chợ du lịch, ông Jordan Vogt-Roberts đã bị hành hung tại quán bar XOXO và nhập viện vào tối ngày 8/9/2017 (hiện đang được các bác sĩ theo dõi tại Bệnh viện FV- FV Hospital D7).

Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND TP HCM quan tâm, giao các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật và cử người thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts”.

Ngày 12/9, Công an TP HCM xác nhận đã tiếp nhận, điều tra vụ việc này.

Trước đó, một clip đăng tải trên mạng ghi lại vụ việc đạo diễn phim “Kong” bị nhóm người đấm vào mặt, hành hung tại quán bar. Được biết, ông Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, thông báo việc mình bị đánh ngay sau đó.

Điều tra việc đạo diễn ‘Kong’ – Đại sứ Du lịch bị đánh ảnh 1

Jordan Vogt-Roberts Đạo diễn phim Kong: Skull Isand là Đại sứ Du lịch Việt Nam giai đoạn 2017- 2020 sau quyết định bổ nhiệm của Bộ VH-TT& Du lịch vào tháng 4/2017. Sau thành công của phim “Kong: Skull Isand” với nhiều cảnh quay tại Việt Nam, đạo diễn có nguyện vọng được sống và làm việc lâu dài và quảng bá cho du lịch Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.