Điều tra vụ chìm ghe làm ba người chết

Điều tra vụ chìm ghe làm ba người chết
TP - Ngày 4/4, ông Lê Văn Kỵ (SN 1962) cùng 20 thành viên trong dòng họ, trong đó có sáu trẻ em đều ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến thăm con gái mới lấy chồng tại xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, An Giang.

Đến 17 giờ cùng ngày, đoàn người cùng với ba người tại địa phương tổ chức qua sông để tham quan Cồn Nổi (thuộc xã Vĩnh Trường) và trở về bằng ghe trọng tải một tấn, do Nguyễn Thành Trung (SN 1988) điều khiển.

Khi ghe chạy còn cách bờ sông khoảng 40 m thì gặp một chiếc ghe khác chở lúa từ hướng xã Phước Hưng (huyện An Phú) chạy về hướng huyện Châu Đốc gây ra sóng lớn làm ghe chở đoàn người trên bị lật úp.

21 người được cứu kịp thời, còn ba người bị mất tích đến 11 giờ ngày 5/4, mới tìm thấy xác. Họ gồm Nguyễn Thị Be (SN 1954), Nguyễn Thị Vân (SN 1988) và cháu Nguyễn Tấn Phát (SN 2004, con ruột của chị Vân).

Kết quả xác minh cho thấy, Nguyễn Thành Trung chưa có chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy.  

MỚI - NÓNG