Điều tra vụ côn đồ chém học sinh trọng thương

Điều tra vụ côn đồ chém học sinh trọng thương
TP - Một nhóm học sinh vào tiệm nét chơi game, phát hiện mất xe máy, chủ tiệm hẹn đến thương lượng. Chưa kịp nói chuyện, một trong 3 em bị băng nhóm côn đồ truy đuổi, chém trọng thương.

> Côn đồ chém học sinh, trường náo loạn

Hiền đang điều trị ở BV Thống Nhất
Hiền đang điều trị ở BV Thống Nhất.

Vụ việc xảy ra tại phường 4, quận Tân Bình, TPHCM. Theo nội dung trình báo, nhóm học sinh gồm Hứa Chấn Hiền (20 tuổi), Huỳnh Hoài Thanh (23 tuổi) và Huỳnh Tấn Lợi (20 tuổi, cùng ở quận Bình Tân, học sinh trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình) vào tiệm net nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, chơi game.

Đến giờ học, Thanh chở Hiền đến trường, sau đó, quay lại tiệm nét. Khi ra về, Thanh phát hiện xe máy của mình mang biển số 54N4-8893 biến mất.

Ông H., chủ tiệm nét cùng Thanh đến trình báo vụ việc tại công an phường 4. Hai bên thỏa thuận, hẹn hôm sau Thanh quay lại tiệm nét để thương lượng giải quyết vụ mất xe.

Vẫn theo nội dung trình báo, y hẹn, hôm sau 3 học sinh quay lại tiệm nét. Song, 2 bên chưa kịp nói chuyện, bất ngờ một người đàn bà lớn tuổi cùng 2 người đàn ông, trong đó có người mặc trang phục vệ sĩ đi đến.

Tiếp đó, xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 12 người đi trên 7 xe gắn máy ào đến, đứng chắn trước cổng tiệm nét, khiến 3 học sinh hoảng sợ bỏ chạy.

Vừa rời tiệm nét khoảng 100 mét, nhóm đối tượng trên đuổi kịp các học sinh. Hiền chậm chân, lĩnh trọn màn mưa dao, mã tấu của nhóm côn đồ, gục tại chỗ.

Bà Trương Thị Vân, mẹ Hiền, nói: “Do bị chém, con tôi phải bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, ba nó hay tin nên tăng huyết áp, biến chứng, phải nằm một chỗ, tiền viện phí chạy vay mượn lo cho con mấy ngày qua đã hơn 30 triệu đồng. Từ khi con tôi vào viện cấp cứu (25-5) đến nay, vẫn không một ai ghé thăm, hỗ trợ tiền thuốc men”.

Bác sĩ Võ Việt Đức (Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Thống Nhất) cho biết: “Bệnh nhân bị đứt cơ, gân, mạch máu thần kinh, một xương tay gãy làm 3 đoạn, một xương sườn gãy làm 2 đoạn … Phần tay bị chém, về sau sẽ để lại biến chứng, phải mất thời gian tập phục hồi chức năng, có thể sau này phải mổ chuyển gân. Riêng cánh tay bị chém, về sau chắc chắn sẽ trở thành có tật. Hiện bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch”.

Ngày 18-6, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, được biết công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ côn đồ chém học sinh nghiêm trọng này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG