Điều tra vụ tài xế xe 'điên' đâm 5 người bị thương

Điều tra vụ tài xế xe 'điên' đâm 5 người bị thương
TP - Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang lấy lời khai tài xế Đoàn Mậu Quế (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) - người điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương xảy ra chiều 2/1.

Khoảng 16h30 ngày 2/1, tài xế Đoàn Mậu Quế điều khiển xe ô tô 4 chỗ biển số 51F-273.46 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về quận 4, TPHCM. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển đang chạy cùng chiều. Không dừng lại, chiếc xe ô tô tiếp tục tông nhiều xe máy đang lưu thông khiến nhiều người bị húc văng ra đường trọng thương. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm vào dải phân cách bên đường rồi ủi thẳng vào gốc cây xanh.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế Quế rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện. Tại cơ quan công an, tài xế này khai sau khi xảy ra va chạm với xe máy ban đầu, ông mất bình tĩnh, không làm chủ tốc độ nên chiếc xe húc văng nhiều xe máy khác. Hậu quả làm ít nhất 5 người trọng thương, 9 chiếc xe máy bị tông văng hư hỏng.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn đường khá đông xe nhưng chiếc ô tô 4 chỗ chạy với tốc độ cao, đến gần giao lộ nhưng vẫn không giảm tốc độ rồi xảy ra tai nạn. “Ngồi bên đường tôi thấy chiếc ô tô phóng như điên, đến gần ngã tư mà vẫn chạy tốc độ cao, không có dấu hiệu giảm ga rồi tông liên tiếp vào nhiều xe máy. Sau khi gây tai nạn, tài xế xuống xe có dấu hiệu say xỉn, không đưa các nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường”, một nhân chứng nói.

MỚI - NÓNG