Điều tra vụ trộm hơn 500 gốc sâm quý

Người dân trồng Sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My.
Người dân trồng Sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My.
TPO - Ngày 6/3, ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ mất trộm sâm Ngọc Linh với số lượng lớn. Hiện công an huyện đang tích cực vào cuộc điều tra.

Theo đó, tối ngày 28/2/2017, tại nóc Takngo (chốt ông Hồ Văn Dương, trú thôn 2 xã Trà Linh xảy ra vụ mất trộm Sâm Ngọc Linh khoảng trên 500 gốc (khoảng trên 10kg sâm đủ các loại tuổi của cây).

Nhận định đây là vụ trộm sâm có tính chất lớn về quy mô, số lượng và có thể có nhiều người cùng tham gia, Công an huyện Nam Trà My thành lập một tổ điều tra, xác minh truy tìm đối tượng trộm sâm theo thông tin, chứng cứ và nhận định ban đầu.

Qua theo dõi, khoảng 11h5, ngày 5/3 trên đọan đường Trần Cao vân (TP. Tam Kỳ), tổ công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an Tp. Tam Kỳ tiến hành kiểm tra đối tượng nghi vấn Nguyễn Minh. N. (SN 1985, trú  xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Kiểm tra ban đầu, phát hiện đối tượng mang theo khoảng 4kg sâm, lực lượng chức năng  nhận định đây có thể là Sâm Ngọc Linh tại thôn 2, Trà Linh nghi có liên quan đến vụ trộm.         

Hiện Công an huyện Nam Trà My đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG