Đình chỉ chức vụ ba bị can trong vụ hủy hoại tài sản tại Tiên Lãng

Đình chỉ chức vụ ba bị can trong vụ hủy hoại tài sản tại Tiên Lãng
UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Xuân Hoa, ông Phạm Đăng Hoan và ông Lê Thanh Liêm để phục vụ công tác điều tra.

Đình chỉ chức vụ ba bị can trong vụ hủy hoại tài sản tại Tiên Lãng

> Vụ phá nhà Đoàn Văn Vươn: Làm rõ trách nhiệm của Bí thư và cựu Chủ tịch huyện

UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Xuân Hoa, ông Phạm Đăng Hoan và ông Lê Thanh Liêm để phục vụ công tác điều tra.

 Ngôi nhà vợ con ông Vươn dựng tạm để ở
Ngôi nhà vợ con ông Vươn dựng tạm để ở. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 1-11, ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), cho biết: UBND huyện vừa công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với ông Phạm Xuân Hoa để phục vụ công tác điều tra. UBND huyện cũng đình chỉ chức vụ chủ tịch HĐND xã Vinh Quang đối với ông Phạm Đăng Hoan, đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND xã Vinh Quang đối với ông Lê Thanh Liêm.

Huyện ủy Tiên Lãng cũng có các quyết định đình chỉ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang với ông Hoan, đình chỉ chức vụ phó bí thư Đảng ủy xã với ông Liêm.

Trước đó, liên quan đến vụ cưỡng chế đầm thủy sản của hộ ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang), ngày 22-10, các ông Hoa, Hoan, Liêm cùng với ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Riêng ông Khanh đã bị bắt tạm giam bốn tháng phục vụ công tác điều tra.

Theo H.Hoàng
Pháp luật TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG