Đình chỉ chức vụ Cục trưởng và Cục phó Hải quan Lào Cai

Đình chỉ chức vụ Cục trưởng và Cục phó Hải quan Lào Cai
Như tin đã đưa, chiều 25/1, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt Đinh Bá An - Cục trưởng hải quan Lào Cai cùng 6 cán bộ dưới quyền về tội nhận hối lộ, để lọt hàng nghìn tấn lá thuốc lá buôn lậu trốn thuế trị giá nhiều tỷ đồng của Công ty Thiên Lợi Hòa.

Hiện nay ông Đinh Bá An và ông Nguyễn Tiến Cường, Cục phó đều đã bị tạm đình chỉ chức vụ chuyên môn.

Ông Đinh Bá An bị tạm đình chỉ chức vụ Cục trưởng hải quan Lào Cai theo Quyết định số 392/QĐ-BTC của Bộ Tài chính để phục vụ công tác điều tra; ông Nguyễn Tiến Cường bị đình chỉ chức vụ Cục phó Cục Hải quan Lào Cai theo quyết định số 393/QĐ-BTC vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Hiện ông Lê Văn Hòa - nguyên Cục phó được giao phụ trách Cục Hải quan Lào Cai.

Từ khi vụ buôn lậu tại Thiên Lợi Hòa bị phanh phui (9/2006) đến nay, 12 cán bộ hải quan Lào Cai đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ; 1 Phó chủ tịch tỉnh, 2 điều tra viên của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ và 3 giám đốc bị bắt về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu.

MỚI - NÓNG