Đình chỉ CSGT vung chân chặn người vi phạm

Trung úy Hoàng Anh. Ảnh: Vnexpress
Trung úy Hoàng Anh. Ảnh: Vnexpress
TP - Ngày 19/7, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Hoàng Anh, người có hành động vung chân ngăn chặn người vi phạm, khiến một đôi nam nữ lao xe lên dải phân cách.

Quyết định đình chỉ có hiệu lực tới khi nào Phòng CSGT Hà Nội có kết luận về vụ việc.

Trước đó, chiều 18/7, tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), phát hiện Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, quê Vĩnh Phúc) điều khiển xe Wave chở theo một cô gái không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng. Tuy nhiên, thanh niên này quay đầu lái xe đi ngược chiều. Trung úy Hoàng Anh giơ chân chặn khiến đôi nam nữ lao xe lên dải phân cách, ngã xuống đường.

Sau va chạm, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 1,9 triệu đồng với 4 lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ hiệu lệnh cảnh sát, lái xe đi ngược chiều, không có GPLX.

Theo thượng tá Đinh Thanh Thảo, Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng đã yêu cầu trung úy Hoàng Anh tường trình để xác minh sự việc. Cán bộ sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. “Đây là hành động bộc phát, vô thức thiếu kinh nghiệm. Sau sự việc này Ban chỉ huy Phòng sẽ tiếp tục giáo dục, chấn chỉnh lễ tiết tác phong cho 1.300 cán bộ, chiến sĩ trực thuộc để rút kinh nghiệm về quy trình xử lý vi phạm”, thượng tá Thảo nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.