Đình chỉ điều tra vụ mẹ giết 2 con rồi tự sát ở Long An

Căn nhà nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con chị Nguyên. Ảnh Việt Văn
Căn nhà nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con chị Nguyên. Ảnh Việt Văn
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định đình chỉ điều tra vụ 'mẹ giết 2 con rồi tự sát' xảy ra hôm 19/11 tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thông tin trên được thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết vào chiều 31/12.

Theo thượng tá Sáng, Cơ quan điều tra đã tổng hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án mới đưa ra quyết định như trên.

Kết luận điều tra cho thấy, người mẹ Đỗ Thị Ái Nguyên đã dùng dao giết chết hai con mình là cháu Nguyễn Thị Như Huyền và Nguyễn Hoàng Khang rồi đâm vào bụng tự tử.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng chị Đỗ Thị Ái Nguyên và anh Nguyễn Tấn Thanh có 3 đứa con. Trong đó hai đứa sống với gia đình anh chị, đứa còn lại sống với ông bà nội. Trong cuộc sống, chị Nguyên có tư tưởng buồn chán cuộc sống, lại thêm bệnh rối loạn tâm thần nên đã dùng dao giết chết 2 đứa con rồi tự tử. Đến khoảng 8h30 ngày 19/11, bà Trần Thị Phướng (SN 1967, mẹ chồng chị Nguyên) phát hiện 3 mẹ cho chị Nguyên chết trong nhà.

MỚI - NÓNG