Đình chỉ đối tượng đâm xe vào CSGT

Vũ Lê Hoàng bị bắt giữ ngày 7-3
Vũ Lê Hoàng bị bắt giữ ngày 7-3
TPO - Thông tin từ Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao cho biết, đối tượng đâm xe vào CSGT chỉ là nhân viên làm việc hợp đồng, không phải cán bộ ngoại giao. Cục này đã đình chỉ công việc của người vi phạm giao thông.

> Trung tá CSGT bị đâm xe qua cơn nguy kịch

Vũ Lê Hoàng bị bắt giữ ngày 7-3
Vũ Lê Hoàng (phải) sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
 

Đại diện Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao - cho hay: Sau khi có thông tin của báo chí và các cơ quan chức năng về việc một thanh niên vi phạm giao thông, lạng lách, đánh võng, đâm vào Trung tá Nguyễn Đức Chung, Cục Lãnh sự đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Theo đó, Vũ Lê Hoàng hiện chỉ là nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn một năm tại Cục Lãnh sự, không phải cán bộ ngoại giao.

Cục Lãnh sự đã đình chỉ công việc của Vũ Lê Hoàng, chờ kết luận chính thức và xử lý của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục có hình thức xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và của ngành.

Như Tiền Phong thông tin, 13h ngày 7-3, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1, tổ trưởng tổ Y1/141 đã bị đối tượng Vũ Lê Hoàng (SN 1983, ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), đang ở ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lái xe lạng lách, đâm thẳng xe vào. Trung tá Chung ngã úp xuống đất, hôn mê bất tỉnh, phải nhập viện Bạch Mai cấp cứu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.