Đình chỉ hơn 10 cán bộ, giám thị vì để hai tử tù trốn trại

Trại tạm giam T16, nơi 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Trại tạm giam T16, nơi 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam. Ảnh: Nguyễn Hoàn
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hơn 10 giám thị, phó giám thị và cán bộ thuộc Trại tạm giam T16 để xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ để 2 tử tù trốn trại.

Nguồn tin của Tiền Phong từ Bộ Công an cho biết, ngày 17/9, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hơn 10 giám thị, phó giám thị và cán bộ thuộc Trại tạm giam T16 ở xã Mỹ Hưng (Thanh Oai, Hà Nội)- nơi để xảy ra vụ việc 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn trại cách đây 7 ngày.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, giám thị Trại tạm giam T16 là thượng tá Đinh Trọng Hải bị đình chỉ công tác để kiểm tra, làm rõ tráck nhiệm liên quan. Trong thời gian này, Bộ Công an đã bổ nhiệm một giám thị thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thay ông Hải.

Trước đó, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Cảnh sát nhận định, vụ việc hai tử tù Lê Văn Thọ (SN 1980, quê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) trốn khỏi Trại tạm giam T16, Bộ Công an, là vụ việc "rất nghiêm trọng và đáng tiếc".

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 13/9, Thường vụ đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an đình chỉ công tác của tất cả ca trực, kíp trực, kể cả lãnh đạo Trại tạm giam T16; đồng thời chỉ đạo Trại tạm giam vừa đảm bảo công tác nhưng vẫn phải đảm bảo cho trại viên và những đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm không để xảy ra trường hợp tương tự.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn" theo quy định tại Điều 301 Bộ Luật Hình sự năm 1999, xảy ra tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sỹ thuộc Trại Tạm giam T16, Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân để cho hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.

MỚI - NÓNG