Đình chỉ Thiếu tá Công an nhục mạ, chống người thi hành công vụ

Đình chỉ Thiếu tá Công an nhục mạ, chống người thi hành công vụ
Sáng 15/2, Thượng tá Lưu Văn Bình, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết: Chiều 14/2, BGĐ Công an tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với Thiếu tá Ngô Văn Một để phục vụ điều tra, làm rõ những sai phạm của ông Một.

Thiếu tá Ngô Văn Một, công tác tại Công an Phường 6, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đã có lời lẽ nhục mạ hai Cảnh sát giao thông và chống đối người thi hành công vụ. 

Tóm tắt nội dung vụ việc: Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 28/1/2008, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Mỹ Tho gồm 2 đồng chí: Thiếu tá Hồ Văn Tuấn và Đại úy Võ Văn Xuyên đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, Thành phố Mỹ Tho thì phát hiện ông Ngô Văn Một, Thiếu tá Công an mặc trang phục cảnh sát điều khiển xe môtô, nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Thiếu tá Tuấn dùng gậy chỉ huy ra hiệu nhắc nhở Thiếu tá Một, nhưng chẳng những không nghe, ông Một còn tỏ thái độ hống hách, dừng xe lại và dùng những lời lẽ thô tục lớn tiếng nhục mạ, chửi bới tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, Thiếu tá Một lên xe phóng với tốc độ bạt mạng vào đường ngược chiều về trụ sở Công an phường 6. Khi tổ CSGT dùng xe môtô đuổi theo ông Một đến trụ sở Công an phường 6, thì ông Một lại tiếp tục lớn tiếng dùng những lời lẽ thô tục thách thức hai chiến sĩ CSGT trên.

Mặc dù sai phạm nghiêm trọng, nhưng ông Một lại không kịp thời khắc phục mà lại tiếp tục có những hành vi sai phạm khác. Cụ thể, mới đây ( tối 11/2), Thiếu tá Ngô Văn Một trong lúc đi tuần tra đã ngang nhiên dùng dùi cui đánh em Nguyễn Thanh Nhựt ( 14 tuổi, tạm trú khu nhà trọ gần trụ sở UBND phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang cùng bạn ngồi chơi trên lề đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, làm em Nhựt bị thương ở gáy và trên đùi .

Theo Thượng tá Lưu Văn Bình, trong buổi làm việc với Ban Chỉ huy Công an thành phố Mỹ Tho chiều ngày 14/2, Thiếu tá Ngô Văn Một đã thừa nhận hành vi dùng dùi cui đánh bị thương em Nhựt.

Theo Trương Công Trí
TTXVN

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.