Dính đạn vì tấn công cảnh sát

Dính đạn vì tấn công cảnh sát
TP - Công an Quảng Bình cho biết, tối 25-7, một nhóm 10 nam nữ thanh niên (đều ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) đi trên 5 xe mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét gây náo loạn trên đoạn đường từ cổng ga Đồng Hới đến trường PTTH Phan Đình Phùng.
Phương phải nhập viện do súng cướp cò
Phương phải nhập viện do súng cướp cò.

Hai chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) gồm Lê Thanh Chơn và Nguyễn Thanh Nam đuổi theo, chặn bắt được xe do Bùi Minh Phương (1988) điều khiển, chở Đinh Xuân Phượng (1992). Không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ, Phương bất ngờ dùng mũ bảo hiểm tấn công chiến sỹ Nam, khiến anh này ngất tại chỗ.

Vẫn theo cơ quan công an, sau đó Phương tiếp tục dùng mũ bảo hiểm quay sang tấn công cảnh sát Chơn, buộc anh Chơn phải bắn 2 phát AK chỉ thiên cảnh cáo. Lúc này, một thanh niên trong nhóm là Phạm Hồng Vũ (1991) đứng ngoài hô: “Súng không có đạn đâu, đừng sợ”.

Được thể, Đinh Duy Nam (1986) từ phía sau xông vào ôm anh Chơn định quật ngã, phía trước Phượng vẫn tiếp tục dùng mũ bảo hiểm xông đến. Trong lúc giằng co, không may súng cướp cò khiến Phương thủng bụng. Ngay sau đó, 2 chiến sỹ và Phương được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, tạm giữ Đinh Duy Nam và khẩn trương hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG