Dính “đòn hội đồng” vì quỵt nợ lô đề

Các bị cáo đứng nghe tuyên án
Các bị cáo đứng nghe tuyên án
TP - Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù Hoàng Quốc Dũng (SN 1990, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại nhận án từ 24 đến 42 tháng tù, cùng tội danh nói trên.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, Đinh Nho Thông (SN 1975, ở quận Đống Đa) chơi lô đề, cá độ bóng đá với Dũng cùng một số người khác, bị thua 63 triệu đồng.

Do anh Thông không có tiền trả, khoảng 20 giờ ngày 10/7/2013, tại khu vực hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), Dũng cùng nhóm thanh niên tổ chức vây đánh “đòn hội đồng”, gây thương tích cho anh Thông, đồng thời ép phải viết giấy vay nợ 63 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xem xét đến hành vi đánh bạc của Đinh Nho Thông, nhưng do các bên đều chơi bạc với hình thức “truyền miệng” qua điện thoại, hơn nữa, phía Dũng cùng các bên liên quan không thừa nhận giao dịch này, do vậy cơ quan điều tra cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

MỚI - NÓNG