Dỡ ghế xe khách để chở gỗ lậu

Xe khách ngụy trang để chở gỗ lậu. ẢNH: H.L
Xe khách ngụy trang để chở gỗ lậu. ẢNH: H.L
TP - Sáng 3/8, trên quốc lộ 47, đoạn qua huyện Thọ Xuân, lực lượng CSGT Thanh Hóa yêu cầu ô tô khách 36M-1423 dừng lại để kiểm tra vì nghi chở gỗ lậu. 

Sau khi xuống xe, tài xế Cao Văn Thảnh (SN 1976, trú ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Kiểm tra xe, lực lượng CSGT phát hiện 35 tấm gỗ re và gỗ dổi. Thấy vậy, tài xế Thảnh chạy vào khu đồi gần đó. 

  

Theo lực lượng CSGT, đây là loại xe khách cải trang đã gỡ bỏ toàn bộ ghế ngồi để xếp, vận chuyển gỗ lậu, nhằm che mắt các cơ quan chức năng. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa xe vi phạm về Phòng CSGT Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý.

* Tin từ Phòng CSGT Quảng Bình cho biết, sáng sớm 3/8, tổ tuần tra của đơn vị phát hiện ô tô 4 chỗ 37A- 089.83, do anh Trần Hữu Hải (SN 1988, ở Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc, chở theo 700kg gỗ trắc lậu. 

Đối tượng đã dùng thủ đoạn toàn bộ hàng ghế sau của xe đã bị tháo ra để xếp gỗ và toàn bộ xe được dán kính màu đen để tránh bị phát hiện khi nhìn từ bên ngoài.


MỚI - NÓNG