Đổ xô giành giật hoa xuân ở Đà Nẵng

Đổ xô giành giật hoa xuân ở Đà Nẵng
Dù 50 cảnh sát được điều tới giữ trật tự khi tháo dỡ đường hoa xuân Bạch Đằng trị giá 17 tỷ đồng ở TP Đà Nẵng nhưng người dân vẫn ồ ạt lao vào cướp hoa, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Đổ xô giành giật hoa xuân ở Đà Nẵng

> Đông nghịt người đổ về vườn hoa Xuân
> Lung linh đường hoa 'Trái tim Việt Nam'
> Đường hoa 17 tỷ đồng khoe hương đón Tết

Dù 50 cảnh sát được điều tới giữ trật tự khi tháo dỡ đường hoa xuân Bạch Đằng trị giá 17 tỷ đồng ở TP Đà Nẵng nhưng người dân vẫn ồ ạt lao vào cướp hoa, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Cảnh sát bất lực trước cảnh nhiều người dân chen chân đến lấy hoa mang về nhà. Ảnh: V.Đ
Cảnh sát bất lực trước cảnh nhiều người dân chen chân đến lấy hoa mang về nhà. Ảnh: V.Đ.

Sáng 17-2, Ban tổ chức tháo dỡ đường hoa xuân Bạch Đằng (Đà Nẵng). Từ sáng sớm, nhiều người dân đã xông vào bưng cả chậu hoa mang về. Những người đi đường cũng dừng xe lấy hoa khiến lực lượng bảo vệ không kiểm soát được.

Hơn 50 cảnh sát cơ động, đặc nhiệm và vệ sĩ đã được điều tới để vãn hồi trật tư, điều tiết giao thông. Cứ 20m có một cảnh sát đứng chốt nhưng nhiều người vẫn lợi dụng sơ hở để chạy vào cướp hoa.

Chiều cùng ngày, người dân kéo đến ngày càng đông nên ban tổ chức chỉ bảo vệ những vật dụng có giá trị và cho người dân lấy hoa nhưng không còn cảnh hỗn loạn như trước.

Đường hoa xuân Bạch Đằng khai mạc từ ngày 7 đến 16-2 (27 tháng Chạp đến mùng 7 Tết). Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng có đường hoa với mức đầu tư 17 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Điểm nhấn của đường hoa là mô hình rắn hổ mang bằng gỗ dài 85 m mừng năm Quý Tỵ.

Theo Nguyễn Đông
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG