Doạ có bom cựu nhân viên hàng không lĩnh án tù

Doạ có bom cựu nhân viên hàng không lĩnh án tù
TPO – Bị Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines đề nghị kỷ luật vì những sai phạm trong quá trình làm việc tại Phòng kế hoạch điều độ, Nguyễn Bằng Việt đã nhắn tin có dọa có người mang bom trên máy bay khiến hãng hàng không đã phải dừng chuyến bay để kiểm tra an ninh gây thiệt hại lớn cho hãng này.

> Cựu nhân viên VNA dọa có bom trên máy bay

VNA đã thiệt hại trên 200 triệu đồng vì sự cố tin nhắn có bom trên chuyến bay VN 845
VNA đã thiệt hại trên 200 triệu đồng vì sự cố tin nhắn có bom trên chuyến bay VN 845. Ảnh chỉ mang tính minh họa
 

Sáng nay (26-7) TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Bằng Việt (38 tuổi, nguyên nhân viên Tổng Cty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines) về hành vi cản trở giao thông đường không.

Theo cáo buộc, trong quá trình làm việc tại Phòng kế hoạch điều độ của Đoàn tiếp viên, Việt đã có 7 lần bổ sung tiếp viên bay không đúng tuyến quy định và bị lãnh đạo kỷ luật.

Bực tức, ngày 9-11-2010, trước giờ khởi hành chuyến bay Hà Nội đi Xiêm Riệp (Campuchia), cựu nhân viên hàng không đã gửi tin nhắn đến máy điện thoại của Trực ban Trung tâm khai thác Nội Bài, điện thoại của trưởng đoàn tiếp viên với nội dung: Chuyến bay được thông báo có hành khách mang bom. Với tin nhắn trên, hãng hàng không đã phải dừng chuyến bay để kiểm tra an ninh và làm chuyến bay bị chậm 3 tiếng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Toà tuyên phạt bị cáo Việt 15 tháng tù, đồng thời bồi thường hơn 200 triệu đồng do hành vi phạm tội gây ra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.