Dọa giết người để đòi nợ

Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Phi Long và Lê Đăng Thái tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Phi Long và Lê Đăng Thái tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Nhiều lần không đòi được tiền, Hữu Trường giam con nợ, dọa giết nếu không gọi điện thoại bảo người nhà mang tiền đến chuộc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Trường (19 tuổi, trú huyện Thạch Hà), Nguyễn Phi Long (21 tuổi), Lê Đăng Thái (20 tuổi, cùng trú thành phố Hà Tĩnh) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự cho biết sáng 8/2 Nguyễn Kim Trường (19 tuổi) đang làm bảo vệ tại một quán bar ở thành phố Hà Tĩnh thì bị nhóm của Nguyễn Hữu Trường ép lên taxi chở về phòng trọ. Kim Trường bị đám đông đánh, dọa giết nếu không gọi điện thoại bảo mẹ mang 12 triệu đồng đến chuộc.

Ngày 9/2 cảnh sát xác định được nơi giam giữ "con tin", bao vây phòng trọ và tổ chức giải cứu. Hữu Trường cùng hai người liên quan là Long và Thái bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Hữu Trường khai do Kim Trường nợ tiền không trả nên nghĩ cách gây sức ép như trên.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.