Dọa không cho đi học, nhiều lần cưỡng hiếp con riêng của vợ

Ngày 10/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố R Căm Săo (sinh năm 1986, xã Ia War, huyện Krông Pă, tỉnh Gia Lai) về tội danh Hiếp dâm trẻ em ra trước pháp luật.

Theo hồ sơ, từ 2005, R Căm Săo đến sinh sống như vợ chồng với chị H (sinh năm 1980) ở Buôn Tir, xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và có hai con chung sinh năm 2006 và 2012. Chị H có 01 con gái riêng là cháu N (sinh ngày 30/11/1998) cũng cùng ở chung nhà.

Vào một ngày trước tháng 12/2014, lợi dụng lúc vợ đi làm vắng chỉ có R Căm Săo và cháu N ở nhà gã bố dượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.

Sau đó, R Căm Săo đi vào phòng cháu N vật cháu N ngã ra giường, cháu N phản ứng và vùng chạy ra ngoài phòng khách. Khi thấy bố dượng chốt cửa nhà, cháu N chạy vào phòng ngủ chốt cửa lại. Tuy nhiên, R Căm Săo liên tục đe dọa khiến N phải mở cửa để R Căm Săo giở trò đồi bại.

Tiếp theo đó, mỗi lần muốn quan hệ tình dục với N, gã bố dượng lại đe dọa không cho cháu N đi học hay sẽ kể chuyện này ra cho cháu N xấu hổ nên ép N quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến ngày 10/4/2015, do sợ bị R Căm Săo bắt phải giao cấu nên cháu N bỏ về nhà ông ngoại mình ở Buôn Gha, xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để ở và kể việc bị bố dượng cưỡng hiếp cho ông ngoại biết.

Sau đó ông ngoại cháu N đã đến Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk tố cáo hành vi phạm tội của R Căm Sao.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.