Đoạn kết cho vụ chém người ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật

TPO - Sau 2 năm, hung thủ của vụ chém người ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, cuối cùng cũng phải đứng trước vành mòng ngựa để nhận bản án cho hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 7/4, TAND quận 3 (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Hiếu (ngụ quận 3, TP.HCM) mức án 27 tháng tù với tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Hiếu còn phải bồi thường cho nạn nhân 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước giữa hai gia đình nên vào khoảng 15h ngày 4/5/2015, ông Trương Quốc Huân và Tạ Văn Chỉ (cùng ngụ chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) xảy ra ẩu đả. 

Thấy vậy, anh Nguyễn Ngọc Phương (em vợ ông Chỉ) ra can ngăn. Trương Quốc Hiếu (con trai ông Huân) liền lấy dao chém anh Phương 3 nhát vào vùng đầu rồi bỏ chạy.

Ông Chỉ đuổi theo rồi không chế Hiếu nhưng bị ông Huân ngăn cản. Hiếu sau đó vùng chạy vào quán cơm gần đó lấy hai con dao rồi quay ra chém liên tiếp vào người ông Chỉ.

Kết quả giám định của cơ quan pháp y cho thấy, cả hai ông Chỉ và Phương đều có tỉ lệ thương tích 21%.

Đoạn kết cho vụ chém người ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật ảnh 1 Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án.

Ngày 1/2/2016, Cơ quan điều tra Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Trương Quốc Hiếu. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cùng cấp không phê chuẩn các quyết định này, khiến vụ án bị "án binh bất động" trong một thời gian dài.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh sự việc, VKSND Tối cao đã chỉ đạo xử lý.

Ngày 29/7/2016, VKSND quận 3 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan công an.

Quá trình điều tra đủ căn cứ đề nghị truy tố Trương Quốc Hiếu với tội danh “Cố ý gây thương tích”, bị can Hiếu bị truy cứu khoản 2, điều 104 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 2-7 năm tù.

Được biết, Trương Quốc Hiếu là con rể một lãnh đạo VKSND một địa phương.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.