Doanh nghiệp lao đao vì UBND cấp phép, Tỉnh ủy dừng

Cửa hàng xe máy vẫn tồn tại trên mảnh đất được Công an tỉnh Thái Nguyên cho là khu vực “đảm bảo an ninh chính trị”. Ảnh: Đ.H.
Cửa hàng xe máy vẫn tồn tại trên mảnh đất được Công an tỉnh Thái Nguyên cho là khu vực “đảm bảo an ninh chính trị”. Ảnh: Đ.H.
TP - Dự án xây khách sạn, trung tâm thương mại Hồng Hưng tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư, đã triển khai giải phóng mặt bằng, thì đột nhiên Tỉnh ủy có thông báo tạm dừng để “đảm bảo an ninh chính trị” theo ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh.

Dự án dừng, cửa hàng xe máy vẫn hoạt động

Năm 2012, Cty TNHH Hồng Hưng được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn Hồng Hưng đồng thời có quyết định giao đất vào năm 2013. Cty Hồng Hưng đã hoàn tất các thủ tục hành chính, chuẩn bị kinh phí, thanh toán bồi thường đầy đủ tiền giải phóng mặt bằng, đã hợp đồng với các đơn vị thiết kế, thi công, cung cấp vật tư, lựa chọn nhà thầu… và đã làm lễ khởi công xây dựng.

Tuy nhiên, đến phút chót, dự án vấp phải trở ngại từ cửa hàng bán xe máy Honda nằm trong đất dự án không chịu di dời, trả lại mặt bằng cho Cty. Mặc dù, diện tích cửa hàng xe máy Honda đang sử dụng là thuê lại của Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi, đã hết hợp đồng và Cty này đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Ngày 19/2/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 282 về giải phóng mặt bằng cửa hàng xe máy Honda. Văn bản vừa ra chưa ráo mực thì ngày 10/3/2014 chính UBND tỉnh lại có văn bản số 451 về việc dừng thực hiện văn bản số 282 để chờ ý kiến theo Thông báo số 984 của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu giữ nguyên hiện trạng diện tích đất dự án vì “lý do an ninh chính trị” như báo cáo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Qua cả năm trời chờ đợi ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, kế hoạch thi công bị đình trệ, chủ đầu tư  phải bồi thường cho các hợp đồng hợp tác với các nhà thầu…

Doanh nghiệp lao đao

Đến tháng 8/2015, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên ra thêm Thông báo 1964 giao UBND tỉnh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn Hồng Hưng; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định rõ các chi phí hợp pháp của Cty Hồng Hưng tại dự án và cho Cty này thoái vốn do không thực hiện dự án.

Liên quan sự việc trên, nhiều lần Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc và mới đây, ngày 6/7/2017, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà đã gửi công văn yêu cầu tỉnh Thái Nguyên báo cáo cụ thể nội dung ảnh hưởng “an ninh chính trị” như thế nào, thời hạn trả lời trước ngày 15/8/2017.

Sau khi nhận công văn, ngày 4/8/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp bàn phương án tháo gỡ và ra Thông báo 136, giao Sở KH&ĐT phối hợp với các sở ngành, làm quy trình, thủ tục để thu hồi dự án. Tuy nhiên, lý do thu hồi dự án không được đề cập trong thông báo này.

Theo ông Hồng Sỹ Hưng, Giám đốc Cty TNHH Hồng Hưng, tính đến thời điểm chuẩn bị khởi công xây dựng, Cty đã chi phí vào dự án trên 23 tỷ đồng. Ông Hưng cho biết, nếu không được giải quyết thoả đáng sẽ khởi kiện vụ việc trên ra toà.

MỚI - NÓNG