'Doanh nhân thành đạt' Bình 'con' bị bắt khẩn cấp

Bình con bị còng tay (ảnh nhỏ ngày 20-10) và trước vành móng ngựa cùng Hạnh Nhật, Ánh Phú ngày 3-3-2009
Bình con bị còng tay (ảnh nhỏ ngày 20-10) và trước vành móng ngựa cùng Hạnh Nhật, Ánh Phú ngày 3-3-2009
TP - Lúc 24 giờ ngày 20-10, Nguyễn Thanh Bình (Bình con), Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Thiên Bình đã bị Cơ quan CSĐT, Công an Khánh Hòa bắt khẩn cấp.

> Triệt phá ổ ma túy, mại dâm lớn

Bình con bị còng tay (ảnh nhỏ ngày 20-10) và trước vành móng ngựa cùng Hạnh Nhật, Ánh Phú ngày 3-3-2009
Bình con bị còng tay (ảnh nhỏ ngày 20-10) và trước vành móng ngựa cùng Hạnh Nhật, Ánh Phú ngày 3-3-2009.

Bình con là bạn của Hạnh Nhật, trùm xã hội đen Nha Trang một thời và trùm cho vay nặng lãi Trần Thị Hoàng Ánh (Ánh Phú), đã có nhiều tiền án, tiền sự. Nhưng vài năm gần đây Bình con thường xuyên đánh bóng thương hiệu Cty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Thiên Bình và cá nhân mình, đã được tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững”.

Bình con dùng vỏ bọc doanh nhân thành đạt để che giấu những hoạt động phạm pháp ở khách sạn Thiên Bình (số 4 đường Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, Nha Trang) và khách sạn Thiên Bình 2 (số 25 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, Nha Trang).

Với dàn tiếp viên karaoke ăn mặc hở hang, chiều khách tới bến, hai khách sạn này ngày càng nổi tiếng trong giới ăn chơi ở Nha Trang. Bình con cho đàn em tung tin, đã được công an bảo kê cho các hoạt động trái pháp luật trên.

Nhận được nhiều tin báo của nhân dân, tháng 8-2011 Công an Khánh Hoà tổ chức theo dõi, xác định Bình con thường xuyên mua ma túy tổng hợp (ma túy đá và thuốc lắc) để vừa sử dụng vừa bán cho con nghiện. Ngày 14-10, chuyên án VA 141H được lập, do Đại tá Đặng Văn Mạnh- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa làm Trưởng ban chuyên án.

14 giờ 15 phút ngày 20-10, Ban chuyên án tổ chức đồng loạt khám xét khách sạn Thiên Bình và khách sạn Thiên Bình 2, hai địa điểm tập trung nhiều nữ tiếp viên của hai khách sạn trên ở đường Bến Chợ và đường Trương Định.

Công an thu giữ gần 20 gam ma tuý tổng hợp trong túi quần Bình, đồng thời phát hiện một số dược liệu khác và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý, 1 súng hơi cay, nhiều hung khí tại nơi ở của Bình trong khách sạn Thiên Bình 2…

Tại đây, công an còn phát hiện Nguyễn Thị Hoàng Anh (sinh ngày 2-7-1995, trú tại 178/56 đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) mang gần 2 gam ma tuý tổng hợp. Ban chuyên án cũng lập biên bản về hành vi mua bán dâm, chủ chứa, dẫn dắt mại dâm, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của nhiều đối tượng khác ở cả hai khách sạn trên.

Ngoài Bình con và Nguyễn Thị Hoàng Anh bị bắt khẩn cấp, lực lượng chuyên án đã trực tiếp đấu tranh với 17 đối tượng có hành vi trực tiếp liên quan đến quá trình phạm pháp của Bình.

Sáng 21-10, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã trực tiếp thưởng nóng cho Ban chuyên án VA141H 6 triệu đồng.

Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an Khánh Hòa cũng thưởng 7 triệu đồng cho 3 đơn vị thuộc Công an Khánh Hòa là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động - bảo vệ.

Ông Nguyễn Thuận, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Nha Trang cho biết, Viện sẽ yêu cầu vợ Bình con là bà Văn Thị Xuân, kiểm tra viên của VKSND Nha Trang giải trình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG