Đoạt mạng người bị thương, phi tang xác dưới suối

Thấy Y Dốt lả đi do trúng đạn súng cướp cò, Y Năng bắn thêm phát nữa rồi kéo xác thả xuống suối.

Ngày 21/11, VKSND tỉnh Phú Yên đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Kpắ Y Năng (61 tuổi, ngụ huyện Sông Hinh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2013, ông Y Năng mua một khẩu súng tự chế (súng kíp) cùng thuốc súng, diêm cháy, bi sắt với giá 1,5 triệu đồng để săn thú rừng.

Sáng 18/11/2013 đi săn theo hẹn với em trai, thử súng xong, bị can Y Năng nạp thuốc và nhiều đạn bi sắt rồi lội suối nhưng không vào sâu được do nước lớn. Đang định quay về, ông này gặp K’sor Y Diốt đi thăm rẫy nên hai người dựa vào nhau lội qua suối.

Y Diốt đi trước, Y Năng theo sau và vác súng trên vai trái, nòng hướng về phía trước. Khi đến bìa rẫy của Y Diốt, đường lên dốc có nhiều cây rừng, súng của Y Năng vướng vào cành cây bị cướp cò. Bị đạn trúng vào mông, Y Diốt ngã xuống kêu la và bảo Y Năng đi tìm người cứu. Nạn nhân sau đó bò vào một chòi canh rẫy gần đó, gọi điện cho con gái bảo họ hàng vào rẫy khiêng về vì bị Y Năng "bắn sắp chết".

Theo cáo buộc, bị can Y Năng đi khoảng 30 phút mà không gặp ai nên quay lại. Thấy Y Diốt ngồi tựa đầu vào cột chòi, thoi thóp thở, Y Năng lay gọi nhưng ông này không nói gì. Nảy sinh ý định giết nạn nhân, Y Năng bắn tiếp rồi kéo xác thả xuống suối. Ông ta quay lại chòi canh rẫy hốt tro bếp, đất, lấp các vết máu và giấu súng vào bụi cây.

Y Năng sau đó đã kể lại sự tình với em trai. Gia đình nạn nhân khi tìm thấy thi thể đã trình báo với công an.

Theo Chí Phan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.