Đòi 2 tỷ đồng chuộc con

Đòi 2 tỷ đồng chuộc con
6 đối tượng bất ngờ ập vào nhà và khống chế bà Thắng để đòi 2 tỉ đồng tiền. Theo họ, con trai bà đang bị giam giữ ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) do thua bạc.

Khoảng 17 giờ chiều 24/3, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng cảnh sát 113 (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Hải Châu 2 (Q.Hải Châu) bất ngờ vào nhà bà Hà Thị Thắng (lô 41 đường Triệu Nữ Vương) và bắt quả tang 6 đối tượng đang khống chế bà Thắng để đòi 2 tỉ đồng.

6 đối tượng trên gồm Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1980), Nguyễn Phước Bình (1976), Cao Minh Hải (1983), Dương Văn Trọng (1981) trú tại Bến Cầu và Nguyễn Trọng Tấn (1990), Nguyễn Thành Nhân (1988) trú tại Châu Thành (Tây Ninh).

Chiều 23/3, bà Thắng nhận được một cuộc gọi của người xưng tên là Bình cho biết con trai của bà là Nguyễn Hà Xuân Khánh (1981) đang bị giam giữ ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) do thua bạc và yêu cầu gia đình chuyển trả 170.000 USD để chuộc Khánh về.

Đến chiều 24/3, cả 6 đối tượng trên đến nhà bà Thắng buộc bà phải trả 2 tỉ đồng.

Theo tường trình của gia đình bà Thắng, vào ngày 2/3, Nguyễn Hà Xuân Khánh có mang tiền vào Sài Gòn để mua sắm đồ dùng cho gia đình. Việc Khánh có bị bắt làm con tin ở cửa khẩu Mộc Bài hay không hiện đang được cơ quan công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, 3 trong số 6 đối tượng bị bắt tại nhà bà Thắng khai nhận họ là nhân viên làm việc cho một casino ở Campuchia.

Theo Hữu Trà
Thanh niên

MỚI - NÓNG