Đòi chung chi, 3 cán bộ kiểm lâm lĩnh án

Ba cán bộ kiểm lâm trước vành móng ngựa. Ảnh Vietnamnet
Ba cán bộ kiểm lâm trước vành móng ngựa. Ảnh Vietnamnet
TPO - Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nhóm cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu (Nghệ An) đã cố ý làm sai lệch hồ sơ, gợi ý chủ hàng Nguyễn Thị Thắm (Lâm Đồng) lót tay 20 triệu đồng.

TAND Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm vụ án cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Trọng Lễ (nguyên hạt trưởng) 15 tháng tù treo, Hồ Xuân Tục (nguyên cán bộ pháp chế) 15 tháng tù treo và Nguyễn Hữu Dương (nguyên hạt phó) 18 tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Thắm (trú tỉnh Lâm Đồng) số tiền 27 triệu đồng.

Trước đó, vào các ngày 21 và 22/5/2015, bà Nguyễn Thị Thắm (trú tỉnh Lâm Đồng) thuê người vận chuyển 500 kg quả mây từ Quảng Ninh vào TP.HCM thì bị lực lượng kiểm lâm Diễn Châu (Nghệ An) kiểm tra, tạm giữ. 

Thay vì phải xác minh nguồn gốc hàng hóa để có căn cứ xử lý nhưng các bị cáo đã tìm cách làm sai lệch hồ sơ để tịch thu, phạt bà Thắm số tiền 120 triệu đồng.

Theo điều tra, ông Hồ Xuân Tục sau đó đã "gợi ý" nếu bà Thắm lót tay 20 triệu đồng thì chủ hàng chỉ bị tịch thu 300 kg, phạt 15 triệu đồng. 

Số 200 kg quả mây còn lại sẽ cho bà Thắm mang về. Bà Thắm đã đồng ý đưa tiền cho nhóm cán bộ kiểm lâm để mang số hàng còn lại về nhà. Sau đó, bà làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tại phiên xử, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG