Đôi nam nữ rủ nhau 'khoắng' tài sản trị giá hơn 1 tỷ

Đôi nam nữ rủ nhau 'khoắng' tài sản trị giá hơn 1 tỷ
Ngày 17/11, Công an Hà Nội đang tạm giữ Trần Văn Long (27 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hiền (20 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Gây ra liên tiếp 12 vụ trộm ở Hà Nội, Long và Hiền đã “khoắng” được số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo điều tra, ban ngày, cả hai lang thang khắp Hà Nội, “nhắm” các nhà dân sơ hở để trộm cắp. Đêm đến, Long và Hiền mang theo kìm thủy lực, kìm cộng lực và các thiết bị phá khóa tinh vi khác, đột nhập vào nhà dân trộm đồ. Bọn chúng không ngại phá két sắt để trộm tài sản.

Cả hai đã gây ra 12 vụ trộm cắp, lấy đi nhiều tài sản như xe máy, máy tính, điện thoại di động, 12 cây vàng, nhiều bộ trang sức có giá trị. Tổng giá trị tài sản khoảng trên 1 tỷ đồng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc làm, để có tiền tiêu xài, Long trộm cắp rồi bị bắt. Mãn hạn tù, anh ta quen với Nguyễn Thị Thu Hiền (20 tuổi, đã bỏ chồng và đang nuôi con nhỏ) trên mạng Internet và tiếp tục lao vào con đường trộm cắp.

Cả hai rủ nhau đi ăn trộm, số tiền thu được, chúng chia nhau tiêu xài hết.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.