Đòi nợ dẫn đến ẩu đả, kẻ chết, người đi tù

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Trong lúc đòi 25 triệu đồng tiền nợ, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, người thân phía con nợ bị đâm tử vong, còn chủ nợ cũng lãnh án tù.

Ngày 20/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1980, ngụ TP.HCM tội “Giết người”; Trịnh Duy Đại, sinh năm 1988, ngụ TP.HCM, 21 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 4/11/2015, Đại chở mẹ là bà Nguyễn Thị Tuyết Minh đến nhà bà Đặng Thị Phú (quận Gò Vấp) đòi 25 triệu đồng tiền nợ.

Khi biết bà Phú không đủ tiền trả, Đại gọi điện cho Thành và thêm 1 thanh niên khác đến nhà bà Phú xiếc nợ là ti vi, loa nghe nhạc và tủ lạnh.

Cùng lúc này, ông Trần Thanh Tùng (sống chung như vợ chồng với bà Phú) về nhà và cự cãi và đánh nhau với nhóm người đòi nợ.

Con trai bà Phú là Thiên Long cũng lao vào đánh nhau và bị Thành đâm tử vong.

Gây án xong, nhóm đòi nợ tẩu thoát khỏi hiện trường, 1 ngày sau Đại bị công an bắt giữ, còn Thành ra công an đầu thú.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Thành và Đại đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì các bị cáo tự vệ khi bị đánh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.