Đòi nợ không thành, quay sang cướp của

Đòi nợ không thành, quay sang cướp của
TP - Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội tuyên Tạ Quang Phú (SN 1979, ở quận Đống Đa) 18 năm tù về hành vi cướp tài sản. Tháng 3/2013, nhóm đồng phạm của Phú đã bị xét xử, riêng Phú bỏ trốn.

> Đề xuất Bộ Công an quản lý hoạt động dịch vụ đòi nợ
> Nợ tiền bị giang hồ đất Cảng hành hạ

Theo cáo trạng, năm 2009, Phạm Thị Xuân (SN 1967, ở Hải Phòng) cho Vũ Đức Nam (SN 1978, ở Hà Nội) vay 7,8 tỷ đồng. Nam không trả mà bắn nợ sang cho một người tên Thương.

Bực tức, Xuân nhờ các chiến hữu tổ chức bắt người đòi nợ. Ngày 19/4/2011, biết tin có phiên tòa xét xử có liên quan đến Nam và Thương, Xuân cho người đến tìm song chỉ gặp Thương. Xuân hô hào Tạ Quang Phú cùng nhóm giang hồ bắt Thương đến một nhà nghỉ, đánh đập và ép Thương gọi người nhà mang tiền đến trả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG